NGHE SƯ PHỤ NÓI_TẬP 71_HẠ QUYẾT TÂM GÁNH VÁC SỨ MẠNG
NGHE SƯ PHỤ NÓI
TẬP 71
HẠ QUYẾT TÂM GÁNH VÁC SỨ MẠNG
Buổi trò chuyện cùng quan khách ngày 4/5/2018
Bộ tài liệu giảng dạy của tổ tiên để lại, cả thế giới không ai có thể sánh bằng, các Ngài biên soạn quá tốt. “Thánh Học Căn Chi Căn” là tài liệu dạy tiểu học, sáu năm tiểu học là học bộ sách này. Nếu thật sự cắm sâu gốc rễ vào bộ sách này thì nền tảng vững chắc, chúng là nhà Hán học tương lai, thật tuyệt vời. Mọi người đều có cơ hội này, người có cơ hội này thì gia đình xem trọng, chúng liền học tập; có một số người không để tâm đến việc này, sao lãng rồi, đến lúc lớn tuổi thì không còn kịp nữa.
Tốt, rất tốt! Vì vậy, tôi cảm thấy nền giáo dục toàn dân chính là lớp bổ túc quốc học, bắt đầu từ đây. Lớp bổ túc cũng chia thành ba cấp: Sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Sơ cấp sáu năm, chính là tiểu học, chỉ học bộ sách này, yêu cầu thuộc lòng, giảng giải, thực hiện, thầy cô cũng phải làm được. Trung học sáu năm, học Tứ Thư Ngũ Kinh, học Thập Tam Kinh. Đại học sáu năm, học “Quần Thư Trị Yếu”, chỉ học bộ sách này, “Quần Thư Trị Yếu” sẽ giúp quý vị tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Đường Thái Tông cần những điều này, ông tìm người biên soạn ra, Đại Đường thịnh thế 300 năm, đã trải qua sự khảo nghiệm rồi. Tài liệu giảng dạy này tốt biết mấy, chúng ta cần gì tìm tài liệu khác nữa? Chỉ dùng bộ sách này là đủ rồi. Làm thực nghiệm, vừa làm thực nghiệm là thành công, nhiều nơi liền noi theo, học tập theo, như vậy mới thật sự là phục hưng văn hóa Trung Hoa.
Nhất định phải biết được nếp sống, trào lưu của xã hội hiện nay, tư tưởng, hành vi của người hiện nay đều mang lại tai nạn cho thế giới. Đây là trào lưu, nếp sống hiện nay, chúng ta phải hạ quyết tâm, phải có phương hướng và mục tiêu vững chắc, phải biết chúng ta đến đây để làm gì. Vì vậy, điều này rất quan trọng, chúng ta có sứ mạng. Sứ mạng gì? Cứu vãn văn hóa truyền thống. Văn hóa truyền thống là tổ tiên để lại, các đời truyền cho nhau, năm ngàn năm rồi, hôm nay đến lượt chúng ta gánh vác, chúng ta hạ quyết tâm, tiếp tục truyền thừa kinh sách của tổ tiên, làm rạng rỡ nền văn hóa, đây là công đức vô lượng. Thật sự phát tâm như vậy, làm việc này, bất luận là gian khó thế nào, tôi hạ quyết tâm phải tiếp tục làm thì tổ tiên phù hộ quý vị, Tam Bảo Phật pháp tăng gia trì cho quý vị, tuyệt đối sẽ không đi vào đường cùng, không thể nào đâu.
TẬP 71
HẠ QUYẾT TÂM GÁNH VÁC SỨ MẠNG
Buổi trò chuyện cùng quan khách ngày 4/5/2018
Bộ tài liệu giảng dạy của tổ tiên để lại, cả thế giới không ai có thể sánh bằng, các Ngài biên soạn quá tốt. “Thánh Học Căn Chi Căn” là tài liệu dạy tiểu học, sáu năm tiểu học là học bộ sách này. Nếu thật sự cắm sâu gốc rễ vào bộ sách này thì nền tảng vững chắc, chúng là nhà Hán học tương lai, thật tuyệt vời. Mọi người đều có cơ hội này, người có cơ hội này thì gia đình xem trọng, chúng liền học tập; có một số người không để tâm đến việc này, sao lãng rồi, đến lúc lớn tuổi thì không còn kịp nữa.
Tốt, rất tốt! Vì vậy, tôi cảm thấy nền giáo dục toàn dân chính là lớp bổ túc quốc học, bắt đầu từ đây. Lớp bổ túc cũng chia thành ba cấp: Sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Sơ cấp sáu năm, chính là tiểu học, chỉ học bộ sách này, yêu cầu thuộc lòng, giảng giải, thực hiện, thầy cô cũng phải làm được. Trung học sáu năm, học Tứ Thư Ngũ Kinh, học Thập Tam Kinh. Đại học sáu năm, học “Quần Thư Trị Yếu”, chỉ học bộ sách này, “Quần Thư Trị Yếu” sẽ giúp quý vị tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Đường Thái Tông cần những điều này, ông tìm người biên soạn ra, Đại Đường thịnh thế 300 năm, đã trải qua sự khảo nghiệm rồi. Tài liệu giảng dạy này tốt biết mấy, chúng ta cần gì tìm tài liệu khác nữa? Chỉ dùng bộ sách này là đủ rồi. Làm thực nghiệm, vừa làm thực nghiệm là thành công, nhiều nơi liền noi theo, học tập theo, như vậy mới thật sự là phục hưng văn hóa Trung Hoa.
Nhất định phải biết được nếp sống, trào lưu của xã hội hiện nay, tư tưởng, hành vi của người hiện nay đều mang lại tai nạn cho thế giới. Đây là trào lưu, nếp sống hiện nay, chúng ta phải hạ quyết tâm, phải có phương hướng và mục tiêu vững chắc, phải biết chúng ta đến đây để làm gì. Vì vậy, điều này rất quan trọng, chúng ta có sứ mạng. Sứ mạng gì? Cứu vãn văn hóa truyền thống. Văn hóa truyền thống là tổ tiên để lại, các đời truyền cho nhau, năm ngàn năm rồi, hôm nay đến lượt chúng ta gánh vác, chúng ta hạ quyết tâm, tiếp tục truyền thừa kinh sách của tổ tiên, làm rạng rỡ nền văn hóa, đây là công đức vô lượng. Thật sự phát tâm như vậy, làm việc này, bất luận là gian khó thế nào, tôi hạ quyết tâm phải tiếp tục làm thì tổ tiên phù hộ quý vị, Tam Bảo Phật pháp tăng gia trì cho quý vị, tuyệt đối sẽ không đi vào đường cùng, không thể nào đâu.
- Category
- Video Pháp thoại